Quan chức Nga, Mỹ điện đàm về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

Hai bên bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân và nhấn mạnh vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triền Tiên chỉ có thể giải quyết thông qua các cuộc đàm phán.
Quan chức Nga, Mỹ điện đàm về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên ảnh 1Bãi thử hạt nhân Punggye-ri tại miền đông bắc Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Nga ngày 13/9 cho biết theo đề nghị của phía Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov và đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên, ông Sung Kim đã có cuộc điện đàm về vụ thử hạt nhân mới đây của Triều Tiên.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, hai bên bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân và nhấn mạnh vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triền Tiên chỉ có thể giải quyết thông qua các cuộc đàm phán.

Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc để đưa đến một phản ứng quốc tế đối với hành động của Bình Nhưỡng.

Ngày 9/9 vừa qua, Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 5.

Trước đó, Triều Tiên tiến hành 4 vụ thử hạt nhân vào các năm 2006, 2009,2013 và tháng Giêng năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục