Quan chức ngoại giao Nhật-Trung thảo luận vấn đề Triều Tiên

Các nhà ngoại giao cấp cao Trung Quốc và Nhật Bản đã thảo luận phương cách thuyết phục Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân và thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán bị đình hoãn.
Quan chức ngoại giao Nhật-Trung thảo luận vấn đề Triều Tiên ảnh 1Binh sỹ Triều Tiên bắn đạn pháo trong một cuộc diễn tập. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản), Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 5/12 thông báo các nhà ngoại giao cấp cao của nước này và Nhật Bản đã thảo luận phương cách thuyết phục Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân và thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán sáu bên bị đình hoãn lâu nay.

Cuộc thảo luận trên được tổ chức tại Bắc Kinh ngày 4/12, với sự tham gia của nhà đàm phán hàng đầu của Nhật Bản về vấn đề Triều Tiên Junichi Ihara và người đồng cấp Trung Quốc Vũ Đại Vĩ, trong bối cảnh các nhà ngoại giao cấp cao của các đối tác tham gia đàm phán sáu bên gồm Triều Tiên, Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ đang có những cuộc tiếp xúc tích cực trong những tuần gần đây.

Cuối tháng trước, ông Choe Ryong-hae, đặc phái viên của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã đến thăm Nga và tuyên bố rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng nối lại đàm phán sáu bên không kèm theo điều kiện tiên quyết.

Trong khi đó, tân phái viên hàng đầu về hạt nhân của Mỹ Sung Kim ngày 5/12 cũng đã gặp người đồng cấp Hàn Quốc Hwang Joon-kook tại Seoul để thảo luận về vấn đề trên.

Ông Kim dự kiến sẽ gặp riêng với các ông Ihara và Vũ Đại Vĩ khi thăm Nhật Bản và Trung Quốc vào tuần tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục