Quan chức Nhật đến Hàn giải thích về "quyền phòng vệ tập thể"

Tham tán Takehiro Funakoshi của Hội đồng an ninh quốc gia Nhật Bản đến Hàn Quốc nhằm trực tiếp giải thích cho Seoul hiểu về việc Tokyo thực hiện "quyền phòng vệ tập thể."
Quan chức Nhật đến Hàn giải thích về "quyền phòng vệ tập thể" ảnh 1Thủ tướng Shinzo Abe thông báo về quyết định hay đổi chính sách an ninh liên quan đến quyền phòng vệ tập thể của Chính phủ Nhật Bản trong cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo ngày 1/7. (Nguồn: THX/TTXVN)

Đài KBS đưa tin một quan chức Chính phủ Hàn Quốc ngày 21/7 cho biết Tham tán Takehiro Funakoshi của Hội đồng an ninh quốc gia Nhật Bản hôm 20/7 đã đến Hàn Quốc và gặp giới chức ngoại giao Hàn Quốc trong hai ngày 21-22/7.

Mục đích chuyến đi này của Tham tán Takehiro Funakoshi là nhằm trực tiếp giải thích cho Seoul hiểu về việc Tokyo thực hiện "quyền phòng vệ tập thể."

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao thuộc Hội đồng an ninh quốc gia Nhật Bản đến Hàn Quốc từ sau ngày 1/7 khi Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe phê chuẩn nghị quyết diễn giải lại hiến pháp để khôi phục "quyền phòng vệ tập thể"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục