Quân chủng Lục quân Mỹ lần đầu tiên có một lãnh đạo đồng tính

Thượng viện Mỹ đã nhất trí với đề xuất của Tổng thống Barack Obama về việc bổ nhiệm ông Eric Fanning - một người đồng tính - làm Bộ trưởng thứ 22 của Lục quân Mỹ.
Quân chủng Lục quân Mỹ lần đầu tiên có một lãnh đạo đồng tính ảnh 1Ông Eric Fanning sẽ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Lục quân Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Ngày 17/5, Thượng viện Mỹ đã nhất trí với đề xuất của Tổng thống Barack Obama về việc bổ nhiệm ông Eric Fanning làm Bộ trưởng thứ 22 của Lục quân Mỹ.

Đây là nhà lãnh đạo đồng tính đầu tiên đứng đầu một quân chủng trong Quân đội Mỹ.

Trước đó, ông Fanning, 47 tuổi, từng đảm đương các vị trí Thứ trưởng Bộ Không quân và Chánh văn phòng Lầu Năm Góc.

Ngày 3/11/2015, Tổng thống Obama đã đề cử ông Fanning vào vị trí người đứng đầu Bộ Lục quân Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục