Quân đội Anh cam kết đánh bật phiến quân ở Mali

Ngày 3/2, Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh, David Richards tuyên bố nước này sẽ nỗ lực đánh bật phiến quân khỏi miền Bắc Mali.
Ngày 3/2, Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh, David Richards tuyên bố quân đội Anh cam kết nỗ lực đánh bật phiến quân khỏi miền Bắc Mali và khôi phục hòa bình cho quốc gia Tây Phi này.

Theo THX, ông Richards đưa ra tuyên bố trên khi tới thăm người đồng cấp Nigeria tại thủ đô Abugia, Đô đốc Ola Ibrahim, để thảo luận về tình hình Mali.

Ông Richards cũng thể hiện tin tưởng rằng Nigeria có thể đóng vai trò chủ đạo trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Mali.

Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã tổ chức họp kín để bàn thảo một số vấn đề, trong đó có sự hỗ trợ của Anh về huấn luyện, tình báo và hậu cần đối với lực lượng vũ trang các nước trong khu vực.

[Pháp: 30 máy bay tấn công phiến quân Hồi giáo]

Cùng ngày, Pháp đã huy động 30 máy bay tấn công các trung tâm huấn luyện và hậu cần của phiến quân Hồi giáo ở phía Đông Bắc Mali, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Pháp Francois Hollande thăm quốc gia châu Phi này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục