Quân đội Bỉ và Hà Lan hợp tác quản lý chung không phận

Ngày 5/1, Bộ Quốc phòng Bỉ cho biết thỏa thuận chính thức về việc quản lý chung không phận sẽ được hai nước ký kết vào đầu tháng Một.
Quân đội Bỉ và Hà Lan hợp tác quản lý chung không phận ảnh 1Máy bay F-16 của không quân Bỉ. (Ảnh: AFP)

Ngày 5/1, Bộ Quốc phòng Bỉ cho biết thỏa thuận chính thức về việc quản lý chung không phận sẽ được hai nước ký kết vào đầu tháng Một.

Trên thực tế, việc quản lý chung không phận giữa Bỉ và Hà Lan sẽ mang lại lợi ích kinh tế. Trước kia, Hà Lan không yêu cầu vấn đề này nhưng giá các máy bay chiến đấu quá cao đã khiến nước này thay đổi ý kiến.

Hà Lan đã quyết định thay thế các chiến đấu cơ F-16 bằng các máy bay chiến đấu đa năng F-35 hiện đại của Mỹ. Tuy nhiên, giá máy bay F-35 quá cao nên Hà Lan đã rút đơn hàng xuống còn 37 chiếc với tổng số tiền 4,6 tỷ euro. Điều này làm giảm số lượng phương tiện kiểm soát không phận của Hà Lan khi 4 máy bay khác đang tham gia sứ mệnh ở nước ngoài.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Bỉ cũng đã có kế hoạch hiện đại hóa phi đội máy bay chiến đấu.

Ngày 23/10/2014, các bộ trưởng quốc phòng của Bỉ và Hà Lan đã ký ý định thư hợp tác trong đó khẳng định thỏa thuận sẽ được ký kết vào đầu năm 2015, trước khi trình quốc hội hai nước phê chuẩn.

Ý định thư cũng khẳng định việc hợp tác sẽ không phụ thuộc vào loại máy bay sử dụng để giám sát không phận. Trước đó, Bỉ và Hà Lan cũng hợp tác thành công trong việc kiểm soát chung hải phận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục