Quân đội Cameroon tiêu diệt 39 tay súng Hồi giáo Boko Haram

Bộ Quốc phòng Cameroon cho biết quân đội nước này đã tiêu diệt 39 tay súng của nhóm Hồi giáo khủng bố, Boko Haram.
Quân đội Cameroon tiêu diệt 39 tay súng Hồi giáo Boko Haram ảnh 1Thủ lĩnh nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram Abubakar Shekau (giữa) trong một đoạn băng video phát ngày 13/7. )Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/10, Bộ Quốc phòng Cameroon cho biết quân đội nước này đã tiêu diệt 39 tay súng của nhóm Hồi giáo Boko Haram, nhóm khủng bố đã tiến hành các cuộc tấn công ở miền Nigeria, nước láng giềng Cameroon, và bắt cóc hơn 200 nữ sinh hồi tháng Tư.

Theo thông báo trên, giao tranh bùng nổ từ ngày 24/10 ở phía Bắc Cameroon gần Nigeria.

Trước đó, Boko Haram đã tiến hành nhiều cuộc tấn công tại miền Bắc Nigeria, trong đó vụ tấn công mới nhất của Boko Haram xảy ra tại ngôi làng Glawi, làm bốn người tị nạn Nigeria thiệt mạng và một người Cameroon bị thương. Tuy nhiên, quân đội Cameroon đã đẩy lùi các tay súng Hồi giáo về phía bên kia biên giới.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Cameroon thông báo đã tiêu diệt 107 tay súng Hồi giáo. Tuy nhiên, 8 binh sỹ Cameroon cũng thiệt mạng trong đợt giao tranh này.

Tổng thống Paul Biya cam kết sẽ quét sạch nhóm Boko Haram sau khi xảy ra vụ việc 27 người Trung Quốc và Cameroon bị bắt làm con tin hồi tháng Năm và tháng Bảy.

Cameroon có chung đường biên giới dài hơn 2.000km với Nigeria, nơi Boko Haram đã tiến hành cuộc chiến đẫm máu kể từ năm 2009 làm khoảng 10.000 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục