Quân đội Colombia tấn công ELN ở miền Tây, 4 tay súng thiệt mạng

Quân đội chính phủ Colombia tấn công lực lượng Quân đội Giải phóng Quốc gia Colombia (ELN) tại bang miền Tây Choco, khiến 4 tay súng thiệt mạng.
Quân đội Colombia tấn công ELN ở miền Tây, 4 tay súng thiệt mạng ảnh 1Các thành viên ELN. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/5, quân đội chính phủ Colombia đã tấn công lực lượng Quân đội Giải phóng Quốc gia Colombia (ELN) tại bang miền Tây Choco, khiến 4 tay súng của tổ chức này bị thiệt mạng, trong đó có một viên thủ lĩnh.

Thông cáo của quân đội Colombia cho biết đã tiêu diệt thủ lĩnh của Mặt trận Cimarron với biệt danh “Franklin”, 55 tuổi, từng chủ mưu việc bắt cóc và giết hại nhiều dân thường cũng như tham gia nhiều hoạt động buôn bán ma túy và khai thác khoáng sản trái phép.

Số tiền mà nhóm này thu được từ các hoạt động bất chính lên tới 1 triệu USD/tháng và là nguồn thu quan trọng của ELN.

Chính phủ Colombia đã bắt đầu tiến hành các cuộc hòa đàm sơ bộ với ELN từ tháng 1/2014 với mục đích tiến tới chấm dứt xung đột vũ trang.

Hồi tháng 3, Tổng thống Manuel Santos thông báo hai bên sẽ chính thức khởi động đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn.

Dự kiến, hai bên sẽ bắt đầu đối thoại vào tháng 6 tới tại Ecuador, tuy nhiên chính phủ Colombia đặt điều kiện ELN phải trả tự do cho tất cả các con tin để có thể đàm phán./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục