Quân đội Colombia và FARC lại đụng độ, 6 người thiệt mạng

Ba binh sỹ của quân đội Chính phủ Colombia và ba tay súng của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đã thiệt mạng trong một vụ đối đầu vừa xảy ra giữa hai bên tại bang miền Đông Bắc Arauca.
Quân đội Colombia và FARC lại đụng độ, 6 người thiệt mạng ảnh 1Tư trang và vũ khí của binh sĩ Colombia thiệt mạng sau vụ tấn công ở Cauca ngày 15/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 28/5, ba binh sỹ của quân đội Chính phủ Colombia và ba tay súng của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đã thiệt mạng trong một vụ đối đầu vừa xảy ra giữa hai bên tại bang miền Đông Bắc Arauca.

Các nhà chức trách Colombia cho biết thành viên của FARC bị quân đội chính phủ tấn công khi đang có ý định phá hoại một trung tâm sản xuất dầu khí gần nơi quân đội bảo vệ.

Trong khi đó, theo nguồn tin của Phủ Tổng thống Colombia, Ngoại trưởng nước này Maria Angela Holguin cùng ngày đã lên đường tới La Habana (Cuba) để tham gia vòng đàm phán hòa bình thứ 37 với FARC. Cùng đi với bà Holguin còn có doanh nhân nổi tiếng Gonzalo Respredo.

Bà Maria Angela Holguin và doanh nhân Gonzalo Respredo là hai người được Tổng thống Juan Manuel Santos chỉ định bổ sung vào phái đoàn của chính phủ từ tuần trước với hy vọng tìm ra lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài hơn 50 năm qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục