Quân đội Đức sa thải 4 nhân viên dính líu đến hoạt động cực hữu

Bộ quốc phòng Đức cho biết quân đội nước này năm 2015 đã sa thải 4 nhân viên (3 binh sỹ, 1 nhân viên dân sự) vì liên quan đến các tổ chức cực hữu.
Quân đội Đức sa thải 4 nhân viên dính líu đến hoạt động cực hữu ảnh 1Binh sỹ Đức. Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: neurope.eu)

Tờ Thế giới (Die Welt) ngày 17/3 dẫn nguồn tin từ Bộ quốc phòng Đức cho biết quân đội nước này năm 2015 đã sa thải 4 nhân viên (3 binh sỹ, 1 nhân viên dân sự) vì liên quan đến các tổ chức cực hữu.

Quyết định được đưa ra sau khi có kết quả điều tra chính thức của Cục phòng vệ quân đội Đức (MAD) và Cơ quan tình báo quân sự của nước này.

Theo MAD, 4 người này có nhiều hoạt động liên quan tới Đảng Dân chủ Quốc gia Đức (NPD) cực hữu.

Đảng này đang đứng trước khả năng bị cấm hoạt động tại Đức. Hai người trong số này thậm chí còn là thành viên cấp cao trong NPD.

MAD hiện cũng đang điều tra một số binh sỹ khác có khả năng còn là thành viên của các nhóm phátxít mới hoặc thường xuyên có các hành động phân biệt chủng tộc, bài Hồi giáo.

Tổng số các vụ việc của binh sỹ Đức bị tình nghi dính líu tới các hoạt động cực hữu mà MAD đang điều tra hiện lên tới 230 vụ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục