Quân đội Đức tổ chức đại quân nhạc tri ân Thủ tướng Angela Merkel

Thủ tướng Merkel bày tỏ lòng biết ơn về sự hợp tác, sự hy sinh và tận tụy với công việc của tất cả các lược lượng, đặc biệt là những người đang phải đương đầu với đại dịch COVID-19.
Quân đội Đức tổ chức đại quân nhạc tri ân Thủ tướng Angela Merkel ảnh 1Bà Angela Merkel tại buổi lễ. (Nguồn: AFP)

Tối 2/12, Quân đội liên bang Đức đã tổ chức buổi "Đại quân nhạc" như lời tạm biệt đối với Thủ tướng Đức Angela Merkel sau 16 năm cầm quyền.

Do diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 nên buổi lễ hạn chế khách mời so với truyền thống các sự kiện tương tự trước đây.

Trong bài phát biểu ngắn trước khi bắt đầu sự kiện trong khuôn viên Bộ Quốc phòng Đức ở Berlin, Thủ tướng Merkel bày tỏ lòng biết ơn về sự hợp tác, sự hy sinh và tận tụy với công việc của tất cả các lược lượng, đặc biệt là những người đang phải đương đầu với đại dịch COVID-19.

Thủ tướng Merkel cũng điểm lại 16 năm đứng đầu Chính phủ Đức với đầy những sự kiện và thách thức, cả về phương diện chính trị lẫn con người, từ cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính năm 2008 đến khủng hoảng người di cư năm 2015.

Theo bà, các cuộc khủng hoảng đã cho thấy rõ tầm quan trọng của hợp tác đa phương để có thể giải quyết các thách thức hiện nay như biến đổi khí hậu, số hóa, vấn đề người tị nạn và di cư.

Thủ tướng Merkel cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới người sắp kế nhiệm mình là ông Olaf Scholz trong nỗ lực đưa nước Đức vượt qua mọi thách thức phía trước.

[Dấu ấn của 'người phụ nữ quyền lực' Angela Merkel trong 16 năm]

Đại quân nhạc do Quân đội liên bang Đức thường được tổ chức để chia tay tổng thống, thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng rời nhiệm sở. Sự kiện này được coi là vinh dự cao quý nhất mà Lực lượng vũ trang Đức dành cho những người được tri ân.

Quân đội Đức tổ chức đại quân nhạc tri ân Thủ tướng Angela Merkel ảnh 2Quân lễ chia tay diễn ra dưới ánh đuốc. (Ảnh: AFP)

Buổi lễ có truyền thống lịch sử quân sự lâu đời thường diễn ra với màn rước đuốc và chơi các bản nhạc bằng kèn, sáo và trống, bao gồm cả quốc ca Đức.

Người được vinh danh được chọn một số bài và đoàn quân nhạc sẽ biểu diễn trực tiếp các bài này tại sự kiện.

Thủ tướng Merkel là người phụ nữ thứ hai được Quân đội Đức vinh danh với buổi lễ Đại quân nhạc. Người trước đó là bà Ursula von der Leyen khi nữ chính trị gia này rời cương vị Bộ trưởng Quốc phòng liên bang tháng 8/2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục