Quân đội Hàn Quốc thúc đẩy chương trình phòng thủ tên lửa

Quân đội Hàn Quốc có kế hoạch đề nghị phát triển chương trình phòng thủ tên lửa tự sản xuất và khả năng tấn công phủ đầu chống các mối đe hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Quân đội Hàn Quốc thúc đẩy chương trình phòng thủ tên lửa ảnh 1 Xe tăng K1A2 của quân đội Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ngày 18/10, truyền thông địa phương cho biết quân đội Hàn Quốc có kế hoạch đề nghị phát triển chương trình phòng thủ tên lửa tự sản xuất và khả năng tấn công phủ đầu chống các mối đe hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Chính phủ Hàn Quốc và Đảng Saenuri cầm quyết đã nhất trí tại một cuộc họp nhằm tăng cường phát triển hệ thống Phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KAMD) và các hệ thống tên lửa tấn công phủ đầu Kill Chain cùng hệ thống Trừng phạt và Phản công quy mô (KMPR).

Theo thỏa thuận trên, mục tiêu đầu tiên để hoàn tất ba hệ thống này là trước giữa những năm 2020, nay đã được đẩy sớm lên đầu những năm 2020.

Bên cạnh đó, Đảng Saenuri cầm quyền đã mạnh mẽ hối thúc chính phủ sớm sở hữu một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Đáp lại, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ cân nhắc đề nghị này một cách thận trọng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục