Quân đội Iraq khôi phục các cây cầu để nhận viện binh từ Đông Mosul

Giao chiến ác liệt, quân đội Iraq đánh bật IS khỏi Tây Mosul

Ngày 26/2, các lực lượng Iraq, với sự hỗ trợ từ liên quân do Mỹ đứng đầu, tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tấn công nhằm đánh bật các phần tử còn sót lại của nhóm IS phía Tây thành phố Mosul.
Giao chiến ác liệt, quân đội Iraq đánh bật IS khỏi Tây Mosul ảnh 1Binh sỹ Iraq tuần tra trên một con phố ở Mosul ngày 9/1 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/2, các lực lượng Iraq, với sự hỗ trợ từ liên quân do Mỹ đứng đầu, tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tấn công nhằm đánh bật các phần tử còn sót lại của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng phía Tây thành phố Mosul.

Lực lượng Iraq đã tiến sâu hơn vào chiến trường này để tái chiếm một cây cầu bắc qua sông Tigris, với mục tiêu kết nối với bờ Đông Mosul hiện do quân chính phủ kiểm soát.

Đại tá Falah al-Wabdan thuộc Đơn vị Phản ứng nhanh của Bộ Nội vụ Iraq thông báo: "Cây cầu phía Nam dài khoảng 400m có ý nghĩa rất quan trọng. Vào cuối ngày 26/2, các lực lượng của chúng tôi sẽ tới được cây cầu này."

Ông al-Wabdan cũng cho biết, các kỹ sư của quân đội Iraq dự kiến sẽ tiến hành khôi phục cây cầu để cho phép quân chính phủ có thể tiếp nhận viện binh từ Đông Mosul.

Đây là một trong số 5 cây cầu bắc qua sông Tigris. Tất cả các cầu đều đã bị hư hỏng trong các đợt không kích của liên quân chống khủng bố do Mỹ đứng đầu.

Ngoài ra, các tay súng IS cũng cố tình phá hủy những cây cầu này nhằm cắt đứt mọi tuyến đường nối với Đông Mosul./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục