Quân đội Iraq tiêu diệt nhiều thủ lĩnh cấp cao của IS ở Anbar

Các lực lượng an ninh Iraq đã tiếp tục cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tỉnh miền Tây Anbar, đồng thời tiêu diệt 28 tay súng, trong đó có nhiều thủ lĩnh cấp cao của IS.
Quân đội Iraq tiêu diệt nhiều thủ lĩnh cấp cao của IS ở Anbar ảnh 1Binh sỹ Iraq làm nhiệm vụ trong chiến dịch tại thị trấn Salaheddin, phía bắc thủ đô Baghdad ngày 26/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX/Reuters, các nguồn tin an ninh và truyền hình nhà nước Iraq cho biết các lực lượng an ninh nước này ngày 30/5 đã tiếp tục cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tỉnh miền Tây Anbar, đồng thời tiêu diệt 28 tay súng, trong đó có nhiều thủ lĩnh cấp cao của IS.

Cùng ngày, quân đội Mỹ cho biết liên minh quốc tế do Washington cầm đầu từ sáng 29/5 đến sáng 30/5 đã tiến hành 16 cuộc oanh kích nhằm vào phiến quân IS ở Iraq, và thực hiện sáu cuộc không kích khác nhằm vào nhóm cực đoan này ở Syria.

Trong khi đó, theo các trang tin điện tử của lực lượng thánh chiến và Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), phiến quân IS ngày 30/5 đã đánh bom một nhà tù quân sự ở thành phố cổ Palmyra của Syria. Các nhà hoạt động cho biết binh sỹ Syria đã sơ tán toàn bộ tù nhân của nhà tù này trước khi xảy ra cuộc tấn công của IS vào Palmyra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục