Quân đội Israel bắn chết một thiếu niên Palestine quốc tịch Mỹ

Quân đội Israel bắn chết một thiếu niên Palestine quốc tịch Mỹ

Ngày 24/10, quân đội Israel đã nổ súng bắn chết một thiếu niên Palestine tại Bờ Tây với cáo buộc đối tượng có âm mưu đánh bom xăng nhằm vào một nhóm công dân Israel.
Quân đội Israel bắn chết một thiếu niên Palestine quốc tịch Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/10, quân đội Israel đã nổ súng bắn chết một thiếu niên Palestine tại Bờ Tây với cáo buộc đối tượng có âm mưu đánh bom xăng nhằm vào một nhóm công dân Israel.

Theo người phát ngôn quân đội Israel, đối tượng là Orwa Hammad, 17 tuổi, bị bắn chết trong một cuộc đụng độ giữa quân đội và một nhóm người biểu tình Palestine phản đối sự hiện diện của binh sỹ Israel tại Silwad, gần khu định cư Ofra của người Do Thái ở thành phố Ramallah.

Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày xác nhận thiếu niên Orwa Hammad thiệt mạng trong cuộc đụng độ với binh sỹ Israel, mang quốc tịch Mỹ, đồng thời kêu gọi nhanh chóng mở cuộc điều tra về vụ việc.

Người phát ngôn Jen Psaki nói rằng Chính phủ Mỹ kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, tránh làm leo thang căng thẳng dẫn tới các vụ việc đau lòng gần đây tại Jerusalem và Bờ Tây.

Đây là trường hợp công dân Mỹ thứ hai thiệt mạng trong các vụ việc liên quan cuộc xung đột giữa người Palestine và Israel trong một tuần qua.

Trước đó, ngày 22/10, một người Palestine tại Jerusalem lái ôtô đâm vào một đám đông gần một ga tàu của thành phố, khiến một bé gái 3 tháng tuổi thiệt mạng và 7 người bị thương. Trường hợp thiệt mạng cũng được xác nhận là công dân Mỹ.

Sau vụ việc trên, quân đội Israel đã cho tăng cường lực lượng và giám sát tại Jerusalem nhằm ổn định tình hình.

Tuy nhiên, đến ngày 24/10, bạo lực tiếp tục bùng phát trên các đường phố với hàng loạt vụ đụng độ giữa người biểu tình Palestine và binh sỹ Israel.

Cảnh sát đã bắn hơi cay để giải tán đám đông ném đá vào lực lượng an ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục