Quân đội Israel điều tra hình sự các cuộc tấn công nhầm ở Gaza

Israel đã ra lệnh mở các cuộc điều tra hình sự đối với các cuộc tấn công nhầm trong cuộc chiến kéo dài 50 ngày tại Dải Gaza hồi mùa Hè năm 2014.
Quân đội Israel điều tra hình sự các cuộc tấn công nhầm ở Gaza ảnh 1Một hố bom sau vụ không kích của Israel xuống Rafah, phía nam Dải Gaza. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 11/6, Trưởng công tố của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Thiếu tướng Dani Efroni đã ra lệnh mở các cuộc điều tra hình sự đối với các cuộc tấn công nhầm trong cuộc chiến kéo dài 50 ngày tại Dải Gaza hồi mùa Hè năm 2014.

Trong một tuyên bố của quân đội, ông Efroni thông báo quyết định mở các cuộc điều tra hình sự đối với 3 trường hợp cụ thể, và các cuộc điều tra này sẽ do lực lượng Quân cảnh Israel tiến hành.

Theo quyết định trên, vụ điều tra đầu tiên liên quan tới cuộc không kích của Israel nhằm vào một quán càphê ở thị trấn Khan Younis, phía Nam Dải Gaza vào ngày 9/7/2014 làm 9 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương.

Theo một báo cáo do IDF công bố, những phát hiện cho thấy có lý do để nghi ngờ rằng vụ tấn công này không được thực hiện theo quy định và thủ tục thích hợp của IDF.

Vụ điều tra thứ hai là về cáo buộc của một người Palestine ở làng Juhor ad-Dik, nằm cách thành phố Gaza 10km về phía Nam, theo đó, ông này đã bị binh sỹ IDF bắt giam ngày 28/7/2014 và bị đánh đập mà không được đưa ra lời thanh minh nào.

Vụ thứ ba liên quan tới nghi ngờ về vụ bắn pháo cố ý và phi pháp của IDF nhằm vào một bệnh viện tại Gaza.

Cũng trong tuyên bố trên, ông Efroni cũng tuyên bố kết thúc 2 cuộc điều tra về các cuộc không kích của Israel tại Dải Gaza vốn bị dư luận quốc tế chỉ trích mạnh mẽ.

Đó là vụ không kích của Israel ngày 21/7/2014 làm 15 người ở khu nhà Al-Salam thiệt mạng và vụ không kích ngày 29/7/2014 làm cả một gia đình người Palestine thiệt mạng.

Hiện Israel đang tiến hành điều tra hình sự đối với vụ nã pháo vào một trường học của Liên hợp quốc ở thị trấn Jabalia, Bắc Dải Gaza hôm 30/7/2014, làm 21 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Trong một diễn biến khác, quân đội Israel cho biết các tay súng tại Dải Gaza đã bắn một quả rocket vào miền Nam Israel tối 11/6, tuy nhiên, quả rocket này lại rơi xuống rất gần biên giới Israel hoặc thậm chí là vẫn ở trong khu vực Dải Gaza.

Trước đó, ngày 6/6, một quả rocket bắn từ Dải Gaza đã rơi xuống khu vực Ashkeloni của Israel, nhưng không gây thiệt hại về người hay tài sản.

Máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào "các mục tiêu khủng bố" tại Dải Gaza để đáp trả lại vụ bắn rocket này.

Vụ bắn rocket mới nhất này là vụ thứ tư trong chưa đầy ba tuần qua, làm dấy lên lo ngại về căng thẳng leo thang ở cả hai phía kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt cuộc chiến kéo dài 50 ngày vào mùa Hè năm 2014 khiến 2.200 người Palestine và 73 người Israel thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục