Quân đội Israel không kích 4 "địa điểm khủng bố" ở Gaza

Quân đội Israel tuyên bố đã tấn công 4 "địa điểm khủng bố" tại Dải Gaza vào sáng 29/9 sau khi xảy ra vụ bắn rocket từ lãnh thổ Palestine sang phía Israel.
Quân đội Israel không kích 4 "địa điểm khủng bố" ở Gaza ảnh 1Hiện trường một vụ tấn công vào Israel. (Nguồn: Reuters)

Theo AP, quân đội Israel cho biết họ đã tiến hành không kích Dải Gaza sau khi xảy ra vụ bắn rocket từ lãnh thổ Palestine sang phía Israel. Hiện chưa có thông báo về thương vong.

Quân đội Israel đã tấn công 4 "địa điểm khủng bố" ở Gaza vào sáng 29/9. Truyền thông ở Gaza nói rằng các chiến đấu cơ của Israel đã không kích các khu vực huấn luyện của phong trào Hamas hiện kiểm soát Gaza.

Các cuộc tấn công này là để đáp trả vụ phóng rocket bị hệ thống phòng thủ phòng không của Israel chặn đứng ngay giữa không trung. Hiện chưa có bên nào nhận tiến hành vụ bắn rocket trên.

Người phát ngôn Lục quân Israel, Trung tá Peter Lerner tuyên bố Israel quy trách nhiệm cho Hamas đứng sau vụ tấn công này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục