Quân đội Israel không kích Dải Gaza để đáp trả vụ bắn rocket

Quân đội Israel cho biết một quả rocket bắn từ Gaza đã rơi xuống khu vực miền Nam Israel, không gây thương vong hay thiệt hại.
Quân đội Israel không kích Dải Gaza để đáp trả vụ bắn rocket ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quân đội Israel cho biết đã tiến hành không kích Dải Gaza rạng sáng 26/5 nhằm đáp trả vụ bắn rocket từ Gaza sang lãnh thổ Israel trước đó.

Trong một tuyên bố, quân đội Israel cho biết một quả rocket bắn từ Gaza đã rơi xuống khu vực miền Nam Israel, không gây thương vong hay thiệt hại.

Đáp trả vụ bắn rocket này, lực lượng Israel đã tiến hành không kích nhằm vào hai vị trí của phong trào Hồi giáo Hamas ở miền Nam Dải Gaza.

Giới chức an ninh Palestine xác nhận các vụ oanh tạc của Israel nhằm vào các căn cứ quân sự của Hamas tại khu vực Nuseirat và Rafah, không gây thương vong.

Quân đội Israel thống kê từ đầu năm đến nay đã có 9 quả rocket bắn từ Dải Gaza vào lãnh thổ Israel, đồng thời khẳng định Hamas thực hiện tất cả các vụ tấn công từ Dải Gaza này.

Đầu tháng 5 này đã xảy ra giao tranh dọc biên giới giữa Israel với Dải Gaza hiện do Hamas kiểm soát khiến ít nhất một người thiệt mạng và 6 người bị thương. Đây là đụng độ ác liệt nhất giữa hai bên kể từ cuộc chiến hồi năm 2014 cướp đi sinh mạng của 2.251 người Palestine và 73 người Israel. Tình trạng leo thang căng thẳng tại Gaza có nguy cơ làm đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn không chính thức giữa Israel và Hamas đạt được sau cuộc chiến năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục