Quân đội Israel trả đũa sau vụ đạn lạc từ Syria vào Golan

Quân đội Israel nổ súng trả đũa các lực lượng quân đội Syria sau khi 2 quả đạn pháo từ phía Syria bay lạc vào Cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng.
Quân đội Israel trả đũa sau vụ đạn lạc từ Syria vào Golan ảnh 1Cảnh đổ nát sau một trận không kích ở Syria. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Quân đội Israel cho biết, lực lượng này đã nổ súng trả đũa vào các lực lượng quân đội Syria hôm 1/7 sau khi 2 quả đạn pháo từ phía Syria bay lạc vào khu vực Cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng.

Một thông báo của quân đội Israel cho biết: "Nhằm phản ứng với những vật thể đã được bắn trước đó hôm nay từ Syria vào Israel, các lực lượng Israel đã nhằm mục tiêu tấn công vào vị trí pháo của quân đội Syria, là nơi bắt nguồn vụ bắn pháo trước đó."

Trước đó, quân đội Israel đã cảnh báo Syria về việc trả đũa sau khi những quả đạn pháo rơi vào khu vực do Israel kiểm soát ở cao nguyên chiến lược Golan.

[Máy bay chiến đấu Israel tấn công vị trí súng cối của quân đội Syria]

Đây là vụ việc căng thẳng mới nhất trong số nhiều vụ việc giữa hai bên ở khu vực này. Các vụ việc tương tự trước đó không gây ra thương vong, song Israel cũng thường xuyên đáp trả bằng hành động bắn vào các vị trí của quân đội Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục