Quân đội Italy sẽ tiếp tục đóng quân ở Afghanistan sau năm 2016

Lực lượng này, gồm 800 người, đóng quân ở Kabul và Herat, sẽ tiếp tục ở lại Afghanistan cho đến hết năm 2016 và có thể một số năm sau nữa.
Quân đội Italy sẽ tiếp tục đóng quân ở Afghanistan sau năm 2016 ảnh 1Quân đội Italy ở Afghanistan. Ảnh minh họa. (Nguồn: archive.defense.gov)

Trong cuộc họp chiều 10/11 với Ủy ban quốc phòng của Hạ viện và Thượng viện Italy, Bộ trưởng Quốc phòng nước này, bà Roberta Pinotti tuyên bố quân đội Italy sẽ tiếp tục đóng quân ở Afghanistan cho đến sau năm 2016.

Theo bà Pinotti, việc rút toàn bộ lực lượng quân đội Italy trong liên minh quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Afghanistan theo dự kiến ban đầu vào cuối năm 2015 sẽ không diễn ra. Lực lượng này, gồm 800 người, đóng quân ở Kabul và Herat, sẽ tiếp tục ở lại Afghanistan cho đến hết năm 2016 và có thể một số năm sau nữa.

Theo bà Pinotti, việc điều chỉnh kế hoạch này là do yêu cầu của Chính phủ Afghanistan và lực lượng đồng minh.

Cũng trong cuộc họp trên, Ngoại trưởng Italy Paolo Gentiloni đã khẳng định rằng sự có mặt của quân đội Italy tại Afghanistan không phải là chiến đấu, mà là tuần tra và hỗ trợ.

Theo ông Gentiloni, ngoài việc hỗ trợ tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chiến đấu chống phiến quân Taliban, một trong những thách thức lớn khiến Italy phải duy trì sự có mặt ở Afghanistan là ảnh hưởng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại đây ngày một lớn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục