Quân đội Liban bắt giữ 50 đối tượng tình nghi khủng bố

Quân đội Liban bắt giữ 50 đối tượng tình nghi là khủng bố trong các cuộc truy quét tại trại tị nạn của người Syria ở miền Bắc nước này.
Quân đội Liban bắt giữ 50 đối tượng tình nghi khủng bố ảnh 1Binh sỹ quân đội Liban tại thị trấn Arsal, giáp giới Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/10, quân đội Liban đã bắt giữ 50 đối tượng tình nghi là khủng bố trong các cuộc truy quét tại một số trại tị nạn của người Syria ở miền Bắc Liban.

Đa số đối tượng bị bắt giữ là người Syria, ngoài ra có 9 người Liban và 1 người Palestine. Quân đội Liban cũng tịch thu một số lượng lớn vũ khí và đạn dược, trong đó có súng phóng lựu và hệ thống liên lạc.

Cùng ngày, quân đội Liban cũng bắt giữ 13 đối tượng tại thị trấn al-Dreeb, thuộc quận Akkar ở miền Bắc nước này. Trong số này có 3 người Liban, còn lại là người Syria, gồm thủ lĩnh của một nhóm vũ trang đang giao tranh tại làng al-Hosn, miền Trung Syria.

Quân đội Liban đã tiến hành các cuộc truy quét quy mô lớn kể từ khi phiến quân Hồi giáo giao tranh với các binh sỹ nước này tại thành phố Tripoli vào cuối tuần qua.

Cũng trong ngày 30/10, nhà chức trách Liban đã kết tội 18 đối tượng tình nghi là thành viên của nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, với tội danh âm mưu thành lập một "Vương quốc Hồi giáo" tại miền Bắc nước này.

Hãng thông tấn nhà nước Liban (NNA) đưa tin các đối tượng trên bị cáo buộc tấn công các binh sĩ và âm mưu chiếm các ngôi làng tại vùng Dinniyeh để thành lập một "vương quốc Hồi giáo." Với tội danh này, các đối tượng bị kết tội có thể lĩnh án tử hình.

Tin không cho biết danh tính cũng như quốc tịch của tất cả các đối tượng trên, song trong số này có Ahmad Miqati người Liban mà quân đội coi là thành viên cấp cao của IS.

Việc bắt giữ đối tượng trên vào tuần trước đã dẫn tới cuộc giao tranh kéo dài 3 ngày giữa các tay súng và binh sĩ tại Tripoli khiến 16 người thiệt mạng, trong đó có 11 binh sĩ, trước khi quân đội khôi phục an ninh vào ngày 27/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục