Quân đội Maroc tiếp nhận thêm xe tăng M1A1 Abrams từ Mỹ

Lực lượng quân đội Hoàng gia Maroc ngày 10/6 đã tiếp nhận thêm năm xe tăng M1A1 Abrams cải tiến do Mỹ sản xuất trong hợp đồng có giá trị lên trên 1 tỷ USD với tổng số 250 chiếc.
Quân đội Maroc tiếp nhận thêm xe tăng M1A1 Abrams từ Mỹ ảnh 1Xe tăng M1A1 Abrams của quân đội Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Lực lượng quân đội Hoàng gia Maroc ngày 10/6 đã tiếp nhận thêm năm xe tăng M1A1 Abrams cải tiến do Mỹ sản xuất.

Hợp đồng mua xe tăng M1A1 Abrams giữa Maroc và Mỹ có giá trị lên trên 1 tỷ USD với tổng số 250 chiếc.

Lô năm chiếc M1A1 Abrams mới nhất đã được đưa đến cảng Casablanca của Maroc. Tính đến cuối năm 2016, Maroc đã nhận tổng cộng 50 xe tăng loại này.

Hợp đồng bán 250 xe tăng M1A1 Abrams cho Maroc được Quốc hội Mỹ phê chuẩn từ năm 2011 và hợp đồng giữa hai nước được ký kết hai năm sau đó.

Xe tăng M1A1 Abrams nặng 61 tấn, có kíp lái bốn người, có thể đạt tốc độ tối đa 72 km/giờ. M1A1 Abrams hiện vẫn là xe tăng chiến đấu chủ lực của Lục quân và lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ.

Ngoài ra, Maroc cũng đàm phán với Mỹ kế hoạch hiện đại hóa 10 xe tăng M-Patton của quân đội nước này. Xe tăng M-Patton được Mỹ bán cho 10 nước trong khu vực Trung Đông-Bắc Phi (MENA) trong những năm 1960 và 1970, trong đó có Saudi Arabia, Maroc, Israel và Jordan.

Quân đội Hoàng gia Maroc cũng đang sở hữu xe tăng VT1A của Trung Quốc (bản sao cải tiến T-72 của Nga) và AL-Khalid do Trung Quốc chế tạo với kỹ thuật được phát triển chung với Pakistan.

Quân đội Maroc hiện có hơn 1.200 xe tăng các loại. Maroc là một khách hàng vũ khí lớn, đứng thứ 17 thế giới với hai nước cung cấp chính là Mỹ và Pháp.

Maroc và Algeria luôn tiến hành một cuộc chạy đua vũ trang âm thầm. Hồi tháng 3/2016, Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm Thụy Điển công bố báo cáo cho biết lượng mua vũ khí của Maroc và Algeria chiếm 56% toàn bộ châu Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục