Quân đội Mỹ huấn luyện lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine

Lầu Năm Góc ngày 19/3 cho biết gần 300 lính dù Mỹ sẽ bắt đầu công tác huấn luyện các binh sỹ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine từ tháng Tư.
Quân đội Mỹ huấn luyện lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine ảnh 1Quân đội Ukraine chuyển vũ khí khỏi căn cứ gần thành phố Artemivsk thuộc khu vực Donetsk ngày 26/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Lầu Năm Góc ngày 19/3 cho biết gần 300 lính dù Mỹ sẽ bắt đầu công tác huấn luyện các binh sỹ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine từ tháng Tư.

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc, Đại tá Steven Warren cho biết hoạt động huấn luyện này ban đầu được lên kế hoạch vào giữa tháng Ba, nay được ấn định vào cuối tháng Tư.

Theo đó, 290 lính dù Mỹ từ Nhóm tác chiến thuộc Lữ đoàn Không vận số 173, sẽ huấn luyện các binh lính Ukraine ở thị trấn miền Tây Yavoriv.

Theo nữ Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Eileen Lainez, các lính dù Mỹ sẽ huấn luyện cho sáu đại đội Vệ binh Quốc gia Ukraine, chủ yếu “tập trung vào lĩnh vực an ninh nội địa và bảo vệ lãnh thổ”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục