Quân đội Mỹ không kích thủ lĩnh phiến quân Shebab ở Somalia

Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ đã triển khai một cuộc không kích ở Somalia nhằm vào một nhân vật cấp cao của nhóm phiến quân Shebab và đang đánh giá xem liệu có thành công hay không.
Quân đội Mỹ không kích thủ lĩnh phiến quân Shebab ở Somalia ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom ở Mogadishu do phiến quân Shebab thực hiện.  (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Lầu Năm Góc ngày 3/2 cho biết quân đội Mỹ đã triển khai một cuộc không kích ở Somalia nhằm vào một nhân vật cấp cao của nhóm phiến quân Shebab và đang đánh giá xem liệu có thành công hay không.

Phát biểu với các phóng viên, Người phát ngôn của quân đội Mỹ, Thiếu tướng Hải quân John Kirby nêu rõ trong một cuộc oanh kích được tiến hành hôm 31/1 tại khu vực phía Nam Mogadishu, các lực lượng đặc nhiệm Mỹ “sử dụng máy bay không người lái và một số tên lửa Hellfire” nhằm vào thủ lĩnh phụ trách việc lên kế hoạch và các hoạt động đối ngoại của Shebab.

Ông Kirby nói: “Chúng tôi vẫn đang đánh giá các kết quả của chiến dịch này và sẽ cung cấp thêm thông tin khi và nếu thấy thích hợp.”

Các quan chức Chính phủ Somalia và các nhân chứng hồi cuối tuần qua cho biết một ngôi nhà mà các phiến quân Shebab có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda sử dụng đã bị bắn trúng trong một cuộc không kích vào hôm 31/1 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục