Quân đội Nga bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất trong năm 2016

Cuộc tập trận tham mưu - chỉ huy chiến lược mang tên Caucasus 2016 bắt đầu ngày 5/9, với sự tham gia của 12.500 binh sỹ, cùng máy bay và tàu chiến của hạm đội Biển Đen và hạm đội Biển Caspia.
Quân đội Nga bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất trong năm 2016 ảnh 1Lực lượng binh sỹ Nga. (Nguồn: nationalinterest.org)

Ngày 5/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo bắt đầu cuộc tập trận quân sự quy mô lớn đã được lên kế hoạch từ lâu.

Cuộc tập trận tham mưu - chỉ huy chiến lược mang tên Caucasus 2016 bắt đầu ngày 5/9, với sự tham gia của 12.500 binh sỹ, cùng máy bay và tàu chiến của hạm đội Biển Đen và hạm đội Biển Caspia.

Cuộc tập trận diễn ra tại Quân khu phương Nam, khu vực Biển Đen và Biển Caspia.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận Caucasus 2016 là giai đoạn cuối của kế hoạch tập trận năm 2016. Trong cuộc tập trận này quân đội Nga sẽ thử nghiệm nhiều loại vũ khí và khí tài mới. 

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Caucasus 2016, kéo dài tới ngày 10/9, là cuộc diễn tập huấn luyện quân sự lớn nhất trong năm nay.

Cuộc tập trận được tiến hành trên khắp quân khu miền Nam của Nga này sẽ kiểm tra năng lực của các chỉ huy trong việc lập kế hoạch, chuẩn bị và triển khai hành động quân sự cũng như phối hợp giữa các binh chủng khác nhau./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục