Quân đội Nga được trang bị hệ thống Buk-M3 trước cuối 2015

Đến cuối năm nay, bộ trang bị của lực lượng phòng không lục quân dự kiến tiếp nhận hệ thống vũ khí chống máy bay mới nhất là tên lửa tầm trung Buk- M3, từ năm 2016 sẽ bắt đầu được cấp cho quân đội.
Quân đội Nga được trang bị hệ thống Buk-M3 trước cuối 2015 ảnh 1Tên lửa Buk-M2 của Nga. (Nguồn: Ria Novosti)

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, ngày 9/3, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga đưa tin hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Buk-M3 sẽ được đưa vào bộ trang bị của quân đội Nga trước cuối năm 2015.

Nguồn tin cho biết: "Cho đến cuối năm, bộ trang bị của lực lượng phòng không lục quân dự kiến tiếp nhận hệ thống vũ khí chống máy bay mới nhất là tên lửa tầm trung Buk- M3, từ năm 2016 sẽ bắt đầu được cấp cho quân đội."

Có ý kiến cho rằng những tổ hợp mới sẽ tiếp nối dòng tên lửa phòng không Buk nổi tiếng. Mẫu nâng cấp Buk-M2 hiện được coi là một trong những trang bị hiệu quả nhất đại diện cho lớp tên lửa này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục