Quân đội Nga được trang bị tàu lặn của Đức trong suốt 3 năm

Trong 3 năm qua, các đội đặc nhiệm của quân đội Nga được trang bị các tàu lặn của Đức để di chuyển ở độ sâu 60 mét, với 4 hợp đồng đã được ký kết.
Quân đội Nga được trang bị tàu lặn của Đức trong suốt 3 năm ảnh 1(Nguồn: Sputnik)

Sputnik đưa tin ngày 3/11, chuyên gia huấn luyện thiết bị quân sự Anthony Simmonds cho biết trong 3 năm qua, các đội đặc nhiệm của quân đội Nga được trang bị các tàu lặn của Đức để di chuyển ở độ sâu 60 mét, với 4 hợp đồng đã được ký kết.

Phát biểu tại triển lãm vũ khí Indo Defence 2016, ông Simmonds nói: "Chúng tôi đã hợp tác với Nga trong 3 năm, hợp đồng mới nhất được ký kết trong năm nay."

Ông từ chối đưa ra thông tin chi tiết của hợp đồng vì lý do nhạy cảm.

Tuy nhiên, ông nói, một hợp đồng nữa dự kiến được ký kết vào năm 2017.

Tàu lặn Seabob black shadow 730 được trang bị cho các đơn vị đặc nhiệm trong hai phiên bản: dùng cho 2 hoặc 4 người nhái. Tốc độ di chuyển dưới nước là 10 km/giờ, động cơ hoạt động trong 3 giờ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục