Quân đội Nga sẽ đưa tên lửa đạn đạo lớn nhất vào hoạt động

Ngày 10/5, báo Lợi ích quốc gia của Mỹ cho biết tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-28 “Sarmat” sẽ là tên lửa lớn nhất trong lịch sử khi được đưa vào trang bị cho quân đội Nga
Quân đội Nga sẽ đưa tên lửa đạn đạo lớn nhất vào hoạt động ảnh 1(Nguồn: sputniknews.com)

Sputnik dẫn nguồn báo Lợi ích quốc gia (The National Interest) của Mỹ ngày 10/5 đưa tin tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-28 “Sarmat” sẽ là tên lửa lớn nhất trong lịch sử, khi được đưa vào trang bị cho quân đội Nga từ năm 2018-2021.

Tác giả bài viết của báo trên nhận định loại tên lửa này là một thứ vũ khí cực kỳ khủng khiếp. Nó sẽ thay thế hệ thống tên lửa “Voevoda” ở sư đoàn tên lửa Uzhur và tại khu vực Donbarovsky.

Theo đoán định của báo, tên lửa “Sarmat” sẽ có trọng lượng tối thiểu là 100 tấn, mang được đầu đạn nặng 10 tấn và tầm bắn không dưới 9.500km.

Những con số này đồng nghĩa với việc mỗi quả tên lửa có thể mang tới 15 đầu đạn nhiệt hạch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục