Quân đội Nga sẽ thành lập lực lượng tác chiến thông tin

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố thành lập lực lượng tác chiến thông tin để tăng cường hiệu quả hoạt động trong “cuộc chiến thông tin.”
Quân đội Nga sẽ thành lập lực lượng tác chiến thông tin ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Sputnik)

Ngày 22/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố thành lập lực lượng tác chiến thông tin để tăng cường hiệu quả hoạt động trong “cuộc chiến thông tin.” 

Tại phiên họp của Duma Quốc gia Nga (Hạ viện), Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh lực lượng này sẽ hoạt động hiệu quả và mạnh mẽ hơn nhiều so với cơ quan chống tuyên truyền hiện nay. Ông Shoigu cũng cho rằng công tác tuyên truyền phải “thông minh, có học thức và hiệu quả.” 

Vào đầu năm 2017, tờ Kommersant dẫn kết quả một cuộc điều tra của công ty quốc tế Zecurion Analytics, theo đó Nga nằm trong top 5 nước đứng đầu trên thế giới về quân số và chi phí cho lực lượng an ninh mạng.

Theo Zecurion Analytics, hiện quy mô lực lượng an ninh của Nga đã lên tới 1.000 người và mỗi năm được tài trợ khoảng 300 triệu USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục