Quân đội Nga tiếp nhận máy bay tiêm kích Su-57 vào năm 2019

Thứ trưởng Quốc phòng Yury Borisov ngày 30/8 cho biết Không quân Nga dự kiến tiếp nhận lô máy bay tiêm kích Su-57 thế hệ thứ 5 đầu tiên vào năm 2018.
Quân đội Nga tiếp nhận máy bay tiêm kích Su-57 vào năm 2019 ảnh 1Máy bay Su-57. (Nguồn: PAK FA)

Theo THX, Thứ trưởng Quốc phòng Yury Borisov ngày 30/8 cho biết Không quân Nga dự kiến tiếp nhận lô máy bay tiêm kích Su-57 thế hệ thứ 5 đầu tiên vào năm 2018.

Trả lời họp báo, ông Borisov nói rằng Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch ký một hợp đồng mua vào năm 2018 với Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) của Nga và hai bên đang trong quá trình thương thảo.

Máy bay chiến đấu Su-57, trước đây có tên T-50, được công ty Sukhoi thuộc UAC phát triển. Máy bay ghế đơn 2 động cơ này sở hữu các khả năng bay hành trình siêu âm, tàng hình và siêu cơ động.

Máy bay Su-57 bay chuyến đầu tiên vào năm 2010 và sẽ hoàn thành giai đoạn thử nghiệm đầu tiên vào cuối năm 2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục