Quân đội Nga-Mỹ liên lạc ở cấp Tổng tham mưu trưởng

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 19/12 khẳng định hiện đang có những liên lạc như vậy. Theo ông, các liên lạc quân sự này ở cấp độ Tổng tham mưu trưởng và ở nhiều cấp độ khác.
Quân đội Nga-Mỹ liên lạc ở cấp Tổng tham mưu trưởng ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Nguồn: AP)

Bình luận về triển vọng hợp tác quân sự Nga - Mỹ tại Syria, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 19/12 khẳng định hiện đang có những liên lạc như vậy. Theo ông, các liên lạc quân sự này ở cấp độ Tổng tham mưu trưởng và ở nhiều cấp độ khác. 

Hãng tin TASS dẫn lời ông Lavrov nêu rõ: "Các liên lạc được chúng tôi thực hiện với Pháp, dự kiến sắp tới sẽ có liên lạc giữa quân đội. Mới đây, chúng tôi đã thực hiện liên lạc thường kỳ với quân đội Anh".

Ông khẳng định đề xuất của Nga về việc phối hợp chính sách với Mỹ ở Syria vẫn còn còn hiệu lực và đã "nằm trên bàn 2 tháng rưỡi". 

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry không bác bỏ khả năng này. Theo ông Kerry, "hiện nay, khi chúng ta đã có một nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ), thì cánh cửa đã mở rộng hơn rất nhiều".

Ông Kerry tin tưởng giờ là lúc cần phải tìm kiếm "phương thức hợp tác".

Ông lưu ý cả Nga và Mỹ đều quan tâm tiêu diệt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), song cũng phải làm thế nào để phe đối lập hiểu rằng đó không phải là sự chuyển hướng sang ủng hộ chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục