Quân đội Pakistan nã pháo khiến 5 người Ấn Độ thương vong

Lục quân Pakistan đã nã pháo vào khu vực dọc đường Ranh giới kiểm soát (LoC) ở huyện Poonch, bang Jammu và Kashmir, khiến hai người thiệt mạng và ba người khác bị thương.
Quân đội Pakistan nã pháo khiến 5 người Ấn Độ thương vong ảnh 1Binh sĩ Ấn Độ tuần tra tại huyện Pulwama, cách Srinagar khoảng 16 km về phía nam. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hãng PTI đưa tin cảnh sát Ấn Độ ngày 8/7 cho biết Lục quân Pakistan đã nã pháo vào khu vực dọc đường Ranh giới kiểm soát (LoC) ở huyện Poonch, bang Jammu và Kashmir, khiến hai người thiệt mạng và ba người khác bị thương.

Một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ấn Độ khẳng định Lục quân Pakistan đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và nổ súng bừa bãi từ lúc 6 giờ 30 phút sáng 8/7 (giờ địa phương) vào nhiều vị trí của Lục quân Ấn Độ dọc LoC, buộc các binh sỹ Ấn Độ phải đáp trả mạnh mẽ.

[Ấn Độ: Bạo lực dọc khu vực Kashmir khiến 10 người thiệt mạng]

Người phát ngôn trên cũng cho hay Pakistan đang nã pháo dữ dội vào nhiều khu vực như Khadi, Karmara và Guplur.

Trong tháng 6/2017, Pakistan đã có 23 lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, khiến 4 người thiệt mạng và 12 người bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục