Quân đội Pakistan tiêu diệt hơn 30 phiến quân Hồi giáo

Các cuộc tấn công trên bộ và trên không tại miền Tây Bắc Pakistan đã tiêu diệt ít nhất 34 tay súng Hồi giáo, tuy nhiên, giao tranh cũng khiến năm binh sỹ Pakistan thiệt mạng.
Quân đội Pakistan tiêu diệt hơn 30 phiến quân Hồi giáo ảnh 1Binh sỹ Pakistan kiểm tra hiện trường một vụ tấn công. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin AFP dẫn lời giới chức an ninh Pakistan cho biết ngày 27/2, các cuộc tấn công trên bộ và trên không tại miền Tây Bắc bất ổn của nước này đã tiêu diệt ít nhất 34 tay súng Hồi giáo, tuy nhiên, giao tranh cũng khiến năm binh sỹ Pakistan thiệt mạng.

Các cuộc tấn công diễn ra vài ngày sau khi Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, Tướng Raheel Sharif ra lệnh triển khai giai đoạn cuối của chiến dịch tấn công phiến quân tại khu vực Tây Bắc bất ổn dọc biên giới với Afghanistan.

Dưới sức ép của Mỹ, quân đội Pakistan đã phát động Chiến dịch Zar-e-Azb vào năm 2014 nhằm quét sạch các căn cứ phiến quân tại khu vực bộ lạc Bắc Waziristan và chấm dứt phong trào nổi dậy Hồi giáo kéo dài gần 10 năm qua vốn cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người Pakistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục