Quân đội Pakistan tử hình 4 phần tử cực đoan sát hại dân thường

Bốn phần tử cực đoan này thuộc mạng lưới Tehreek-e-Taliban Pakistan phạm các tội tàn ác liên quan đến khủng bố, sát hại dân thường, tấn công lực lượng vũ trang Pakistan, tàng trữ súng và thuốc nổ.
Quân đội Pakistan tử hình 4 phần tử cực đoan sát hại dân thường ảnh 1Binh sỹ Pakistan tăng cường tuần tra tại các khu dân cư ở Peshawar ngày 15/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/5, quân đội Pakistan cho biết 4 phần tử thuộc mạng lưới Tehreek-e-Taliban Pakistan đã bị xử tử hình với các tội danh khủng bố.

Theo tuyên bố của quân đội, những đối tượng trên "phạm các tội tàn ác liên quan đến khủng bố, bao gồm sát hại dân thường vô tội, tấn công Lực lượng vũ trang Pakistan và các cơ quan thực thi pháp luật."

Ngoài ra, các đối tượng này còn phạm tội tàng trữ súng và thuốc nổ. Các bị cáo này đã nhận tội tại các tòa án quân sự.

[Tư lệnh quân đội Pakistan ký lệnh tử hình hàng chục phần tử khủng bố]

Các tòa án quân sự được lập ở Pakistan để xét xử những tội ác liên quan tới khủng bố sau vụ thảm sát tại một trường học của quân đội ở Peshawar hồi tháng 12/2014 làm gần 150 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là học sinh.

Quốc hội Pakistan mới đây đã quyết định gia hạn hoạt động các tòa án quân sự thêm 2 năm, sau khi các tòa này hết hạn hoạt động hồi tháng Một vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục