Quân đội Phần Lan bắn cảnh cáo vật thể lạ nghi là tàu ngầm

Hải quân Phần Lan cho hay đã phát hiện một mục tiêu dưới nước hôm 27/4 và một lần nữa vào sáng 28/4, và đã bắn một số bom cảnh cáo có kích thước bằng những quả lựu đạn.
Quân đội Phần Lan bắn cảnh cáo vật thể lạ nghi là tàu ngầm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: military.com)

Theo Reuters, ngày 28/4, quân đội Phần Lan cho biết đã bắn bom chống tàu ngầm để cảnh cáo một mục tiêu nghi là tàu ngầm tại vùng biển gần Helsinki.

Hải quân Phần Lan cho hay đã phát hiện một mục tiêu dưới nước hôm 27/4 và một lần nữa vào sáng 28/4, và đã bắn một số bom cảnh cáo có kích thước bằng những quả lựu đạn. Lực lượng này hiện đang tiến hành điều tra vụ việc.

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Carl Haglund nói với truyền thông trong nước rằng mục tiêu trên có thể là tàu ngầm và nhiều khả năng đã rời khỏi khu vực này.

Ông lưu ý rằng Phần Lan hiếm khi sử dụng đến những loại bom cảnh cáo như vậy, và mục tiêu không phải nhằm phá hủy vật thể nghi vấn mà để cho vật thể này biết rằng nó đã bị phát hiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục