Quân đội Philippines muốn có quyền bắt giữ cảnh sát "bất lương"

Bộ Quốc phòng Philippines đề nghị Tổng thống Rodrigo Duterte ban hành sắc lệnh cho phép quân đội tham gia cuộc chiến chống tội phạm ma túy và có quyền bắt những kẻ "bất lương" trong đội ngũ cảnh sát.
Quân đội Philippines muốn có quyền bắt giữ cảnh sát "bất lương" ảnh 1Cảnh sát Philippines trong chiến dịch chống tội phạm ma túy tại Manila ngày 3/7/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 1/2, Bộ Quốc phòng Philippines đã đề nghị Tổng thống nước này Rodrigo Duterte ban hành sắc lệnh cho phép quân đội tham gia cuộc chiến chống tội phạm ma túy, trong đó trao cho binh lính các quyền bắt những kẻ "bất lương" trong đội ngũ cảnh sát.

Trước đó trong bài phát biểu trước các tướng lĩnh quân đội hôm 31/1, Tổng thống Duterte cho biết ông muốn quân đội giúp đỡ ông trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy và bắt giữ những cảnh sát tham nhũng.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Philippines nêu rõ, bộ này muốn có "một sắc lệnh chính thức liên quan tới chỉ đạo này của tổng thống để coi như một cơ sở pháp lý cho các binh sỹ tuân theo"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục