Quân đội Philippines yêu cầu tăng mạnh chi tiêu quốc phòng

Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Philippines Gregorio Catapang ngày 7/5 đã yêu cầu tăng mạnh chi tiêu quốc phòng và thúc đẩy hiện đại hóa quân đội nước này.
Quân đội Philippines yêu cầu tăng mạnh chi tiêu quốc phòng ảnh 1Binh sỹ Philippines kiểm tra đạn dược trong chiến dịch chống lực lượng BIFF tại Maguidanao ngày 28/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Đài Bắc Kinh, hãng tin Trung Quốc đưa tin phát biểu trong phiên điều trần tại Thượng viện, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Philippines Gregorio Catapang ngày 7/5 đã yêu cầu tăng mạnh chi tiêu quốc phòng và thúc đẩy hiện đại hóa quân đội nước này.

Ông Catapang cho biết trong thế kỷ 21, Philippines đứng trước rất nhiều thách thức mang tính toàn cầu như chống khủng bố, biến đổi khí hậu, an ninh hàng hải....

Ông đề nghị dành ít nhất 1% ngân sách chính phủ cho các dự án hiện đại hóa quân đội.

Về đề nghị của ông Catapang, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Hạ viện Philippines Antonio cho biết Thượng viện cần tiến hành đánh giá.

Ngoài ra, Ủy ban Giám sát Hạ viện hôm 6/5 đã bắt đầu điều tra vụ án tham nhũng mua sắm trang thiết bị quân đội có thể liên quan đến các dự án hiện đại hóa quân đội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục