Quân đội Singapore sẽ thành lập bộ chỉ huy an ninh mạng

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen thông báo sẽ thành lập bộ chỉ huy an ninh mạng nhằm tăng cường khả năng bảo vệ trước các cuộc tấn công mạng.
Quân đội Singapore sẽ thành lập bộ chỉ huy an ninh mạng ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/3, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen thông báo sẽ thành lập bộ chỉ huy an ninh mạng nhằm tăng cường khả năng bảo vệ trước các cuộc tấn công mạng.

Bộ chỉ huy trên sẽ chịu trách nhiệm xây dựng chính sách và chiến lược về an ninh mạng, nâng cao năng lực bảo vệ mạng của quân đội Singapore cũng như hỗ trợ Cơ quan An ninh Mạng quốc gia khi cần thiết.

Phát biểu tại Quốc hội, Bộ trưởng Ng Eng Hen cho biết Lực lượng Bảo vệ mạng mới cũng sẽ được thành lập, bao gồm 2 đơn vị hoạt động 24/24 giờ nhằm kiểm soát các hệ thống máy tính của Các lực lượng Vũ trang Singapore, và một trung tâm đánh giá và thử nghiệm mạng.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Singapore cũng thông báo sẽ thành lập một phòng nghiên cứu robot để thiết kế và sáng chế robot có khả năng chiến đấu cùng binh sỹ nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục