Quân đội Sudan bắt đầu rút khỏi khu vực Abyei

Sudan ra thông cáo cho biết họ sẽ bắt đầu rút khỏi khu vực Abyei tranh chấp với Nam Sudan từ ngày 29/5, như yêu cầu của LHQ.
AFP đưa tin, Người phát ngôn quân đội Sudan Sawarmi Khaled Saad ngày 28/5 ra thông cáo cho biết họ sẽ bắt đầu rút khỏi khu vực Abyei tranh chấp với Nam Sudan từ ngày 29/5, như yêu cầu của Liên hợp quốc (LHQ).

Ông Sawarmi Khaled Saad nói: "Chúng tôi sẽ bắt đầu từ ngày mai (29/5) và chúng tôi sẽ mời báo giới tới chứng kiến việc tái triển khai này... Sudan đã quyết định rút binh sỹ khỏi khu vực Abyei để tạo môi trường tốt cho các cuộc đàm phán" và nói thêm Khartoum yêu cầu "đảm bảo" rằng khu vực này là một phần lãnh thổ của họ.

[Sudan tuyên bố sẵn sàng rút quân đội khỏi Abyei]

Động thái rút quân của Sudan, chấm dứt việc chiếm đóng kéo dài đã một năm, sẽ bắt đầu cùng ngày nối lại các cuộc đàm phán giữa Sudan và Nam Sudan tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia nhờ vai trò môi giới của cựu Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki, nhà trung gian hòa giải của Liên minh Châu Phi (AU).

Ông Saad cho biết ông Mbeki đã yêu cầu Khartoum rút quân khỏi khu vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục