Quân đội Syria mở chiến dịch tổng tấn công thứ ba từ đầu tháng

Theo hãng tin RIA Novosti, quân đội chính phủ Syria ngày 15/10 đã mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn ở thành phố miền Bắc Homs, nhắm vào các cứ điểm của Mặt trận Al Nusra, một nhánh của Al Qaeda.
Quân đội Syria mở chiến dịch tổng tấn công thứ ba từ đầu tháng ảnh 1Xe tăng của quân đội Syria (Nguồn: AFP)

Theo hãng tin RIA Novosti, quân đội chính phủ Syria ngày 15/10 đã mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn ở thành phố miền Bắc Homs, nhắm vào các cứ điểm của Mặt trận Al Nusra, một nhánh của tổ chức khủng bố Al Qaeda ở nước này.

Đây là đợt tấn công thứ ba của quân chính phủ Syria kể từ đầu tháng 10, theo sau chiến dịch không kích của Không quân Nga.

Reuters dẫn tin từ đài truyền hình Syria nói rằng chiến dịch tập trung vào các cuộc không kích cùng sự tham gia của pháo hạng nặng.

Chiến dịch đầu tiên của quân đội Syria trong tháng 10 là ở thành phố Hama, nơi quân chính phủ giải phóng được ít nhất 10 ngôi làng và tiến về tỉnh Idlib ở phía Bắc.

Cuộc tổng tấn công thứ hai bắt đầu ở quận ngoại ô Jobar của Damascus, được cho là mà nơi các nhóm phiến quân sử dụng pháo và hỏa tiễn bắn vào các khu vực do quân chính phủ kiểm soát, bao gồm cả Đại sứ quán Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục