Quân đội Syria phát động chiến dịch tấn công khủng bố quy mô lớn

Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Syria cho biết ngày 8/10, quân đội Syria đã bắt đầu "cuộc tấn công quy mô lớn" để giành lại các thị trấn và làng mạc.
Quân đội Syria phát động chiến dịch tấn công khủng bố quy mô lớn ảnh 1Quân đội chính phủ Syria. (Nguồn: almasdarnews.com)

Theo hãng tin Reuters và AFP, truyền hình nhà nước Syria dẫn lời Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Syria, Trung tướng Ali Abdullah Ayoub cho biết ngày 8/10, quân đội Syria đã bắt đầu "cuộc tấn công quy mô lớn" để giành lại các thị trấn và làng mạc.

Theo Tướng Ayoub, chiến dịch trên nhằm mục đích "giải phóng các khu vực và thị trấn phải chịu cảnh khủng bố."

Tướng Ayoub cũng nói rằng các cuộc không kích của Nga đã làm suy yếu tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và các nhóm vũ trang khác, đồng thời củng cố sức mạnh của quân đội Syria.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, phát biểu khi chuẩn bị tham dự hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels (Bỉ), Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon tuyên bố Moskva cần sử dụng ảnh hưởng của mình để ngăn chặn chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad không kích dân thường, đồng thời chỉ trích sự can thiệp của Nga đã khiến cuộc nội chiến Syria trở nên nguy hiểm hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục