Quân đội Syria tái chiếm mỏ khí đốt chiến lược al-Shaer

Quân đội Syria ngày 26/7 đã chiếm lại mỏ khí đốt quan trọng al-Shaer, tại tỉnh Homs, miền Trung nước này sau các cuộc giao tranh ác liệt với nhóm phiến quân tự xưng Vương quốc Hồi giáo (IS).
Quân đội Syria tái chiếm mỏ khí đốt chiến lược al-Shaer ảnh 1Binh sỹ quân đội Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/7, quân đội Syria cho biết đã chiếm lại mỏ khí đốt quan trọng al-Shaer, tại tỉnh Homs, miền Trung nước này sau các cuộc giao tranh ác liệt với nhóm phiến quân tự xưng Vương quốc Hồi giáo (IS).

Quân đội Syria, được sự hỗ trợ của các lực lượng Phòng vệ Quốc gia ủng hộ chính phủ, đã đánh đuổi thành công lực lượng thánh chiến Hồi giáo, tiêu diệt nhiều đối tượng khủng bố có liên hệ với IS, kiểm soát toàn bộ vùng núi al-Shaer cùng mỏ khí đốt chiến lược trên.

Hiện lực lượng rà phá bom mìn đang gỡ bỏ mìn và các thiết bị nổ khác mà các tay súng IS đã cài ở khu vực này.

Trước đó, ngày 17/7, nhóm IS đã sát hại 270 binh sỹ Syria và giành quyền kiểm soát mỏ khí đốt al-Shaer, buộc quân đội phải mở cuộc phản công mạnh mẽ để chiếm lại khu vực.

Trong hơn một tháng kể từ khi tăng cường các hoạt động đánh chiếm, ngoài một vùng lãnh thổ rộng lớn phía Bắc Iraq, phiến quân IS còn chiếm giữ tỉnh Deir Ezzor giàu dầu mỏ của Syria. Tỉnh này giáp với tỉnh Homs và cũng giáp giới Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục