Quân đội Syria tái chiếm một thị trấn cổ ở Damascus

Ngày 14/4, lực lượng chính quyền Syria đã tái chiếm thị trấn cổ Maalula của các tín đồ Cơ đốc giáo ở thủ đô Damascus.
Quân đội Syria tái chiếm một thị trấn cổ ở Damascus ảnh 1Cảnh đổ nát ở Aleppo do xung đột giữa quân Chính phủ và quân nổi dậy. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một quan chức an ninh cho biết ngày 14/4, lực lượng chính quyền Syria đã tái chiếm thị trấn cổ Maalula của các tín đồ Cơ đốc giáo ở thủ đô Damascus.

Theo AFP, thị trấn này bị phiến quân Hồi giáo chiếm đóng trong 4 tháng qua.

Quan chức trên xác nhận: "Quân đội đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Maalula, đã khôi phục an ninh và ổn định tại khu vực này. Lực lượng khủng bố đã bị đánh bại ở Qalamun, khu vực có thị trấn Maalula."

Trước đó, các cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội Chính phủ Syria với các nhóm chiến binh nổi dậy tại tỉnh phía Tây Bắc Aleppo ngày 13/4 đã khiến 16 tay súng thiệt mạng và một số khác bị thương.

Hãng thông tấn chính thức SANA đưa tin đụng độ chủ yếu diễn ra ở nhà tù trung tâm của Aleppo và các thành phố công nghiệp al-Lairamon, al-Kastilo, Dahret Abd Rabbo, al-Marjah, Khan Touma cũng như các khu vực ở Arbid./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục