Quân đội Syria triển khai tới nhiều vị trí chiến lược ở Raqqa

Các đơn vị của quân đội Syria đã bắt đầu tiến vào thành phố Raqqa để kiểm soát những vị trí chiến lược, sau khi Tổng thống Donald Trump quyết dịnh rút lực lượng Mỹ khỏi quốc gia Trung Đông này.

Sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper thông báo việc chuyển các lực lượng Mỹ tại Syria tới Iraq, một lượng lớn các binh sỹ Mỹ đã rời khỏi thành phố Raqqa và hướng đến tỉnh Hasaka để chuẩn bị rút quân. Ngay sau đó, quân đội Syria đã tiến vào Raqqa để nhanh chóng kiểm soát những vị trí chiến lược của thành phố này.

Bên cạnh đó, quân đội Syria cũng đã điều động 3 lữ đoàn bộ binh hành quân hướng về phía Đông sông Euphrates.  Hiện quân đội chính phủ Syria đã kiểm soát toàn bộ thành phố Manbij, phía Đông Bắc Syria và các khu vực lân cận. Việc triển khai quân nói trên được tiến hành sau khi Damascus và chính quyền người Kurd đạt thỏa thuận hỗ trợ lẫn nhau để đối phó với chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, Bộ trưởng Esper tuyên bố toàn bộ gần 1.000 lính Mỹ đang rút khỏi Đông Bắc Syria dự kiến sẽ di chuyển đến miền Tây Iraq để tiếp tục chiến dịch truy quét các phiến quân thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS)./.

(Vietnam+)