Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành tập trận tại biên giới Iraq

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tiến hành tập trận tại khu vực biên giới Iraq, chỉ một tuần trước khi diễn ra cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập của người Kurd ở miền Bắc Iraq.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành tập trận tại biên giới Iraq ảnh 1Binh sỹ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tham gia diễu hành tại Ankara ngày 30/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 18/9, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tiến hành tập trận tại khu vực biên giới Iraq, chỉ một tuần trước khi diễn ra cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập của người Kurd ở miền Bắc Iraq, hành động vốn bị Ankara phản đối.

Trong một tuyên bố, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết những chiến dịch quân sự của Ankara nhằm vào các nhóm chiến binh tại khu vực biên giới với Iraq sẽ tiếp tục được triển khai song song với cuộc tập trận này.

[Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt gần 100 tay súng người Kurd]

Trước đó, ngày 16/9, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildrim khẳng định kế hoạch trưng cầu dân ý vào ngày 25/9 tới đây của người Kurd là một vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia, đồng thời cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đối phó.

Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và một số các cường quốc phương Tây khác đã khuyến cáo giới chức thuộc khu vực bán tự trị người Kurd ở Iraq hủy bỏ cuộc trưng cầu dân ý, do lo ngại việc này sẽ dẫn đến tình trạng căng thẳng làm sao nhãng cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục