Quân đội Trung Quốc sẽ không phản đối "suông" về THAAD

Quân đội Trung Quốc không phản đối "suông" về THAAD của Hàn Quốc

Phía Trung Quốc tuyên bố quân đội nước này phản đối triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc, đồng thời khẳng định "đây không chỉ là lời nói suông."
Quân đội Trung Quốc không phản đối "suông" về THAAD của Hàn Quốc ảnh 1Tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống THAAD được phóng thử thành công tại Mỹ ngày 10/9/2013. (Nguồn: EPA/TTXVN)

THX/AP đưa tin ngày 30/3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm tuyên bố quân đội Trung Quốc phản đối triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc, đồng thời khẳng định "đây không chỉ là lời nói suông."

Trả lời họp báo, ông Ngô Khiêm nhấn mạnh việc triển khai THAAD chắc chắn không khiến Hàn Quốc an toàn hơn.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản đã hối thúc chính phủ nước này xem xét trang bị các năng lực hiện đại hơn và mang tính tấn công, như tấn công các mục tiêu kẻ thù bằng tên lửa hành trình.

Viện dẫn "mức độ đe dọa mới" từ Triền Tiên, ủy ban về chính sách an ninh của LDP đã kêu gọi chính phủ ngay lập tức bắt đầu nghiên cứu cách thức tăng cường năng lực đánh chặn tên lửa bằng một hệ thống tương tự THAAD.

Đề xuất này sẽ được trình lên Thủ tướng Shinzo Abe trong ngày 30/3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục