Quân đội Trung Quốc nới lỏng quy định sử dụng điện thoại di động

Tờ China Daily ngày 23/3 dẫn nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết quân đội nước này sẽ nới lỏng kiểm soát việc sử dụng điện thoại di động của quân nhân.
Quân đội Trung Quốc nới lỏng quy định sử dụng điện thoại di động ảnh 1Quân đội Trung Quốc. (Nguồn: sustainablepulse.com)

Tờ China Daily ngày 23/3 dẫn nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết quân đội nước này sẽ nới lỏng kiểm soát việc sử dụng điện thoại di động của quân nhân.

Thông báo của PLA cho biết các vấn đề liên quan đến việc sử dụng điện thoại di động của các binh sỹ thuộc PLA đã gây nhiều sự chú ý cũng như gây khó khăn trong việc quản lý quân nhân tại ngũ. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, nhu cầu thông tin của quân nhân cũng gia tăng.

Để thích ứng với tình hình, PLA sẽ có một số thay đổi đối với các quy định hiện hành nhằm đáp ứng nhu cầu hợp lý của họ. Ngoài ra, các quy định liên quan đến việc quản lý sử dụng mạng Internet của quân nhân và mã quân phục đối với nhân viên dân sự cũng sẽ được điều chỉnh. Tuy nhiên, những điều chỉnh này năm 2016 mới có hiệu lực.

Một sỹ quan của Quân khu Bắc Kinh giấu tên dẫn các quy định hiện hành cho biết sỹ quan, chiến sỹ của Quân khu Bắc Kinh bị cấm sử dụng điện thoại di động từ thứ Hai đến thứ Bảy.

Chỉ các tư lệnh và một số sỹ quan được phép sử dụng điện thoại di động trong ngày làm việc nhưng họ không được phép sử dụng điện thoại thông minh. Theo sỹ quan này, trong thời đại thông tin ngày nay, những quy định này cần phải thay đổi.

 

Đây là lần thứ hai trong năm nay Quân đội Trung Quốc đưa ra vấn đề sử dụng điện thoại di động và Internet. Trước đó, hồi đầu tháng 2, PLA đã ban hành một số quy định, trong đó có việc cấm viết blog, chat và tìm việc làm qua mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục