Quân đội Ukraine không bắn máy bay Nga Tu-154

Tòa án Kiev ra phán quyết khẳng định quân đội Ukraine không bắn hạ máy bay chở khách Tu-154 của Nga hồi năm 2001, làm 78 người chết.
Chiều 28/5, Tòa án Kiev đã ra phán quyết khẳng định quân đội Ukraine không bắn hạ máy bay chở khách Tu-154 của Nga hồi năm 2001 làm 66 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Tháng 10/2001, máy bay Tu-154 của Hãng hàng không Sibir S7 Airlines (Nga) thực hiện chuyến bay từ Tel-Aviv (Israel) tới Novosibirsk (Nga) trong khi bay qua Biển Đen đã bị rơi khiến toàn bộ 78 người trên máy bay thiệt mạng.

Ủy ban Hàng không liên quốc gia (MAK) đã kết luận rằng máy bay này đã bị tên lửa của quân đội Ukraine đang tập trận ở khu vực Krym bắn hạ trên bầu trời Biển Đen.

Một thời gian sau, mặc dù chưa có kết quả điều tra cuối cùng, phía Ukraine đã trả cho các gia đình nạn nhân số tiền đền bù trị giá 200.000 USD.

Từ năm 2004, Hãng hàng không Sibir S7 Airlines đã nộp đơn kiện đòi Bộ Quốc phòng và Kho bạc nhà nước Ukraine đền bù gần 15,5 triệu USD với lý do quân đội nước này đã nhầm tưởng chiếc máy bay Tu-154 là mục tiêu tập trận nên đã bắn hạ. Đầu tháng 9/2011, Tòa án kinh tế Kiev đã bác đơn kiện trên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục