Quân đội Ukraine mở chiến dịch tấn công quân nổi dậy ở Slavyansk

Ngày 3/6, quân đội Ukraine đã mở chiến dịch tấn công lực lượng nổi dậy tại thành phố Slavyansk ở miền Đông nước này.
Quân đội Ukraine mở chiến dịch tấn công quân nổi dậy ở Slavyansk ảnh 1Binh sỹ Ukraine gác tại tuyến đường từ Izyum tới Slavyansk, miền đông Ukraine ngày 20/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov thông báo ngày 3/6, quân đội nước này đã mở chiến dịch tấn công lực lượng nổi dậy tại thành phố Slavyansk ở miền Đông.

Ông Avakov cho biết quân chính phủ đã chọc thủng phòng tuyến của phiến quân ở quanh làng Semenovka, phía Đông Slavyansk.

Trên trang mạng xã hội Facebook, ông xác nhận: "Giai đoạn tấn công dồn dập trong chiến dịch chống khủng bố đang được tiến hành ở Slavyansk," đồng thời khuyến cáo cư dân tại đây cũng như các thành phố lân cận gồm Kramatorsk và Krasny Liman nên ở trong nhà.

Một sĩ quan quân đội Ukraine giấu tên cho biết một quân nhân đã thiệt mạng và 13 người bị thương khi xe của họ bị lực lượng phiến quân tấn công gần Slavyansk.

Trong khi đó, hãng thông tấn Interfax dẫn lời các phiến quân ở Slavyansk đưa tin Chính phủ Ukraine đã sử dụng máy bay chiến đấu, trực thăng vũ trang và pháo binh để oanh kích các vị trí của họ./.

Tin cùng chuyên mục