Quân đội Ukraine phủ nhận việc tổng tấn công miền Đông

Quân đội Ukraine phủ nhận phát động tổng tấn công miền Đông

Quân đội Ukraine đã bác bỏ cáo buộc từ phe ly khai ủng hộ Nga rằng họ đã phát động một cuộc tấn công mới tại miền Đông Ukraine trong ngày 6/11.
Quân đội Ukraine phủ nhận phát động tổng tấn công miền Đông ảnh 1Đại diện quân đội Ukraine khẳng định họ vẫn giữ nguyên vị trí trong các ranh giới được xác định từ trước. (AFP/TTXVN)

Các lực lượng Ukraine đã bác bỏ cáo buộc từ phe ly khai ủng hộ Nga rằng họ đã phát động một cuộc tấn công mới tại miền Đông Ukraine trong ngày 6/11, đồng thời khẳng định tuân thủ chặt chẽ thỏa thuận ngừng bắn.

Phát ngôn viên quân đội Ukraine Vladyslav Seleznyov nêu rõ: "Chúng tôi bác bỏ những cáo buộc này... chúng tôi tuân thủ chặt chẽ bản ghi nhớ Minsk (về ngừng bắn). Chúng tôi vẫn giữ vị trí trong các ranh giới được xác định từ trước. Chúng tôi không hề tiến lên."

Trước đó, hãng tin RIA của Nga dẫn lời Andrei Purgin, Phó Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng nói rằng quân đội Ukraine đã phát động "cuộc chiến tổng lực" nhằm vào các vị trí của quân ly khai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục